Mâu thuẫn với con, vác dao chém bố

Thứ Ba, 26/05/2009, 14:25
Mâu thuẫn với Cường, An đã kéo hơn 10 người đến tận nhà Cường để trả thù. Không gặp được Cường, nhóm của An dùng dao chém ông Nguyễn Ngọc Yến, bố của Cường, trọng thương và dùng súng bắn vào chân một người khi bị truy đuổi.

Liên quan đến vụ tổ chức băng nhóm dùng vũ khí nóng trả thù xảy ra tại TP Việt Trì (Phú Thọ), sáng 24/5, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Trịnh Ngọc Dũng, 28 tuổi, trú tại khu 4, phường Vân Cơ, TP Việt Trì và Hán Quốc Tuấn, 22 tuổi, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông (Phú Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.

22h30' ngày 19/5, ba chiếc xe taxi đỗ xịch trước khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì. Từ trên xe bước xuống, khoảng hơn chục thanh niên, tay lăm lăm hung khí  lao vào nhà ông Nguyễn Ngọc Yến... Khi người dân xung quanh nghe thấy tiếng ồn ã lao đến thì ông Yến đã bị các đối tượng chém bị thương. Thấy có đông người, nhóm đối tượng vội vã bỏ chạy về nơi đỗ taxi.

Trên đường bỏ chạy, một trong các tên đã dùng súng bắn về phía những người đuổi theo... Phát súng thứ hai đã khiến anh Nguyễn Xuân Tường, 27 tuổi, trú tại xã Hùng Lô, TP Việt Trì bị thương nặng vào chân.

Ngay trong đêm, thông tin về vụ án được chuyển đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì. Bên cạnh việc lấy lời khai của các nhân chứng, các mũi công tác của Công an TP Việt Trì đã có mặt tại bệnh viện, lấy lời khai của hai nạn nhân Yến và Tường.

Hai nạn nhân kể lại: Lúc đó, ông Yến và gia đình chuẩn bị đi ngủ thì có một toán thanh niên tìm đến nhà hỏi Cường, con trai của ông. Ông Yến đã nhẹ nhàng giải thích rằng con trai của ông không có nhà. Khi yêu cầu của các tên không được ông Yến đáp ứng thì một trong số chúng đã bất ngờ dùng dao chém vào người ông Yến, gây thương tích nghiêm trọng. Anh Tường thì bị thương vào vùng chân, hiện đang rất nguy kịch bởi việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do có rất nhiều mảnh đạn bị găm vào chân. 

Khám xét hiện trường vụ án, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì thu giữ 2 vỏ đạn và một ốp nòng súng, các đối tượng vứt lại trên đường bỏ chạy. 

Ba lái xe của hãng taxi Mai Linh được cơ quan Công an triệu tập song cũng không cung cấp được thêm thông tin phục vụ cho việc điều tra. Lúc này, các trinh sát tập trung vào mâu thuẫn của con trai ông Yến với đám thanh niên ở Dữu Lâu xảy ra trước đó vài giờ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với lời khai của những người có liên quan, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì đã xác định được nhóm thanh niên nghi vấn và triệu tập Hoàng Phi Điệp, 18 tuổi, trú tại khu 1, Phượng Lâu đến trụ sở để làm rõ.

Từ lời khai của Điệp, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì đã làm rõ toàn bộ nội dung vụ án. Tối ngày 19/5, giữa Cường và Nguyễn Văn An, trú tại khu 1, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì có mâu thuẫn với nhau. An đến phường Vân Cơ nhờ Hà Văn Cảnh, hiện đang tạm trú tại TP Việt Trì, Cảnh lại nhờ Vũ Văn Kiên ở khu 2, xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba gọi thêm đối tượng Trịnh Ngọc Dũng, 28 tuổi và ở khu 4, phường Vân Cơ, TP Việt Trì và Hán Quốc Tuấn, 22 tuổi, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông đi trả thù. Dũng đã mang theo súng bắn tự chế cùng với Tuấn và hơn chục đối tượng khác mang theo hung khí tìm đến nhà Cường trả thù và các đối tượng đã gây ra vụ việc nghiêm trọng trên.

Trao đổi với chúng tôi, sáng 25/5, Công an TP Việt Trì cho biết: Đây là vụ án các đối tượng sử dụng băng nhóm và vũ khí nóng đi trả thù đầu tiên xuất hiện trên địa bàn. Công an TP Việt Trì đang ráo riết điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại trong ổ nhóm...

Xuân Mai
.
.
.