Mâu thuẫn trong lúc đánh bi da, rút súng bắn gục nạn nhân

Thứ Năm, 01/09/2016, 19:09
Chỉ mâu thuẫn nhỏ trong lúc đứng xem đánh bi da, 3 đối tượng đã lao vào hành hung nam thanh niên 35 tuổi, chưa dừng ở đó, thấy nạn nhân ngã, một đối tượng đã rút súng chĩa vào đầu nạn nhân bóp cò...


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ nổ súng tại quán cà phê Thanh Hà khiến 1 người bị thương. Đó là Đinh Văn Tuấn (30 tuổi), trú xóm 1, xã Hưng Phúc; Hoàng Văn Hiến (35 tuổi), trú xóm 7, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên và Hồ Sỹ Bằng (25 tuổi), trú xóm 2, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An.

Trước đó, tối 26-8, Tuấn, Bằng và Hiến rủ nhau đến quán cà phê Thanh Hà ở xóm 5, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên chơi. Trong lúc đứng xem, cả hội mâu thuẫn với anh Trần Xuân Hưng (35 tuổi), trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh.

Các đối tượng và tang vật.

Sau đó, Tiến ra ô tô lấy gậy dài khoảng 40-50cm nhảy vào đánh anh Hưng. Bằng dùng ghế trong quán hành hung nam thanh niên. Thấy anh này ngã, Tuấn rút súng trong túi quần bắn vào đầu nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH nhanh chóng khoanh vùng, xác định được các nghi can và tổ chức truy bắt, đồng thời liên hệ người thân vận động các đối tượng ra đầu thú.

11h ngày 27-8, Đinh Văn Tuấn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đầu thú. Chiều cùng ngày, Hồ Sỹ Bằng và Hoàng Văn Hiến cũng lần lượt ra trình diện và giao nộp tang vật gây án gồm 1 khẩu súng, 1 chiếc gậy có đèn pin.

A.Quỳnh
.
.
.