Mâu thuẫn trong lúc chơi game, thiếu niên đâm chết người

Thứ Năm, 13/08/2015, 14:37
Hôm nay, 13/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lâm Tấn Lợi (16 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, sau giờ học, Lợi thường đến tiệm internet Thanh Nghị nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong những lần đến chơi game tại đây, Lợi xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Bé Khương (14 tuổi), cũng là người thường đến đây chơi game và nhiều lần bị Khương dọa đánh.

Từ đó, mỗi khi đi chơi, Lợi thường mang theo dao để trong túi xách đi học.

Bị cáo Lợi tại tòa.

Đến khoảng 15h ngày 6/1/2005, trong lúc đang chơi game tại đây, bị Khương khiêu khích và đánh trước, Lợi đã lấy con dao mang theo đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng trái gây thủng phổi khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Lợi đạp xe đạp bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, được gia đình động viên, Lợi đã đến Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, gia đình Lợi đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 55 triệu đồng và được gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại.

A.Huy
.
.
.