Án mạng từ việc trả tiền hát karaoke

Thứ Tư, 27/09/2017, 14:59
Mâu thuẫn trong lúc tính tiền hát karaoke, 2 nhóm đối tượng đã cự cãi dẫn đến việc kêu thêm người đến giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, Vũ đả sử dụng dao bấm đâm Phương tử vong...

Ngày 27-9, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Nhật Thanh Vũ (44 tuổi, ngụ Gò Vấp) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) điều tra về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 23-9, Vũ cùng Đỗ Minh Trí (34 tuổi), Phạm Xuân Cường (40 tuổi, cùng ngụ Gò Vấp) và Phan Quốc Hùng (tự “Đen”, 35 tuổi, ngụ Hóc Môn) đi nhậu. 

Được một lúc Cường nhận được điện thoại của Nguyễn Ngọc Phương (32 tuổi, quê Vũng Tàu) mời đi tăng 2 ở quán karaoke N.N (đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp). Cường rủ Vũ, Trí, Hùng đi cùng.

Vũ tại cơ quan điều tra

Đến quán karaoke, nhóm Vũ gặp Phương đang ngồi nhậu với Vũ Hồng Nhật (33 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Anh (tự “Tèo” (49 tuổi, ngụ quận 12) nên sáp vào ngồi nhậu hát karaoke. 

Tàn cuộc, tính tiền giữa Hùng và Anh xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân xuất phát từ việc Hùng cho rằng nhóm mình được mời mà bắt tính tiền là chơi “không đẹp”. Để tránh xích mích Trí (trong nhóm của Vũ, Hùng) móc tiền ra trả.

Khi đi xuống đến cổng quán giữa Hùng và Anh vẫn xích mích, Vũ nhảy vào can ngăn. Phương lấy điện thoại gọi cho Lưu Thanh Hải (24 tuổi, quê Sóc Trăng) và Khải (chưa rõ lai lịch) đến gây sự với nhóm của Vũ, Hùng. 

Bực tức Vũ về nhà lấy con dao bấm quay lại quán karaoke và xông vào ẩu đả. Vũ bị Phương đánh đau nên dùng dao bấm đâm loạn xạ khiến Phương gục xuống. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Phương không qua khỏi. Hay tin Phương tử vong, Vũ đã ra Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Anh Thư
.
.
.