Mâu thuẫn tiệc nhậu vào tận nhà trọ truy sát

Thứ Sáu, 25/11/2011, 11:10
Trong lúc Hạnh đang ngủ tại nhà trọ của Khán thì bất ngờ bị Đại, Thành, Mạnh, Thiện, Tuấn và Thanh dùng hung khí xông vào đánh tới tấp khiến Hạnh gục ngã tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Hạnh đã tử vong ngay tại Bệnh viện.

Ngày 24/11, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng Nguyễn Văn Đại (26 tuổi); Nguyễn Tiến Thành (18 tuổi, cả 2 cùng ngụ thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng); Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi); Trịnh Thang Hưng Thiện (18 tuổi, cả 2 cùng ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng); Đinh Văn Tuấn (19 tuổi, ngụ thôn 7, xã Đức Liễu); Voòng Chôi Thanh (17 tuổi, ngụ thôn 8, Đức Liễu), để điều tra vụ giết người tại nhà trọ thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.

Trước đó, sáng 17/11, anh Trần Danh Hạnh (31 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng với Khánh, Kha và Đại (chưa rõ lai lịch) tổ chức uống rượu tại nhà trọ của ông Nguyễn Giang Lưu (ở thôn 2, xã Đức Liễu). Nhưng nhậu được một lúc, Hạnh và Đại xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 bỏ về.

Chiều cùng ngày, trong lúc Hạnh đang ngủ tại nhà trọ của Khán thì bất ngờ bị Đại, Thành, Mạnh, Thiện, Tuấn và Thanh dùng hung khí xông vào đánh tới tấp khiến Hạnh gục ngã tại chỗ. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Hạnh đã tử vong ngay tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh

Hoàng Phong
.
.
.