Mâu thuẫn nhỏ, đánh chết người

Thứ Hai, 05/09/2011, 17:09
Thấy anh Cường làm phụ hồ cùng mình sai kéo thêm giàn giáo, Nhân cho rằng anh Cường nói giọng sai bảo xấc xược nên không nghe lời, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Nhân dùng xẻng đánh vào đầu anh Cường gây tử vong.

Ngày 3/9, Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an huyện vừa chuyển giao tên giết người Nguyễn Hữu Nhân, 18 tuổi, ngụ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 2/9, tại Nhà máy dăm ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ nhiều thợ xây dựng đang xây cổng ra vào nhà máy. Thợ hồ Nguyễn Văn Cường, 42 tuổi, ngụ thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ đang đứng trên giàn giáo bảo phụ hồ Nguyễn Hữu Nhân kéo thêm giàn giáo đến. Nhân cho rằng ông Cường nói giọng xấc xược sai bảo nên thách đố không nghe. Ông Cường leo xuống giàn giáo, hai bên lớn tiếng xông vào xô xát nhau. Nhân lấy cái xẻng gần đó đánh mạnh vào đầu ông Cường gây thương tích nặng. Một lúc sau ông Cường bất tỉnh, người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó. Còn Nhân đã bị Công an bắt giữ.

Được biết, Nhân đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản tại tỉnh Phú Yên. Cha mẹ của Nhân sống ly thân và ở cách xa nhau. Từ nhỏ đến lớn Nhân sống ở quê nội tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cách đây một tháng, Nhân ra sống với người mẹ ruột ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ. Không có công việc làm, mẹ ruột đã xin y vào làm phụ hồ cho người quen. Làm phụ hồ chưa được bao lâu thì xảy ra việc đánh chết người

T.S.
.
.
.