Mâu thuẫn gia đình, bố vợ chém chết con rể

Thứ Bảy, 22/02/2020, 10:30
Anh H. và ông Sơn xảy ra cự cải, không kìm nén bố vợ đã dùng dao chém con rể tử vong tại chỗ.


Ngày 22/2, TAND tỉnh Nghệ An cho biết vừa xét xử hình sự sơ thẩm đối với ông Vũ Văn Sơn ( SN 1972) trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông ( Nghệ An ) về tội : Giết người.

Theo tài liệu, chiều 27/7/2019, ông Vũ Văn Sơn đi giúp đám người thân trong xóm. Đến 17h cùng ngày, cháu ngoại ông Sơn chạy đến tìm, gọi ông về với lý do bố đang đi tìm mẹ.

Vũ Văn Sơn tại tòa.

Nghe cháu nói ông Sơn cầm dao mổ gà chạy về thì gặp anh H. (con rể ). Anh H hỏi ông Sơn về vợ của mình. Đôi bên xẩy ra cải cọ, anh H xô ngã bố vợ. Quá tức giận người con rể, ông Sơn đã cầm dao chém 8 nhát  khiến anh H gục tại chỗ. Sau khi biết con rể đã tử vong, ông Sơn đến Đồn biên phòng Môn Sơn, huyện Con Cuông đầu thú.

Nạn nhân được xác định tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp, bị đâm xuyên phổi, xuyên tim, dạ dày.

Tại phiên toà chiều 21/2, ông Sơn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, xin gia đình nạn nhân tha thứ và mong toà giảm nhẹ hình phạt. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, cuối cùng HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Sơn 10 năm tù về tội:  Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 88 triệu đồng.

H. Hồng
.
.
.