Mật phục bắt giữ cát tặc trên sông Hồng

Thứ Sáu, 25/05/2018, 14:11
Vào hồi 19h00 ngày 23-5, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội mật phục giám sát 2 tàu HN1795; HN1717 đang tổ chức khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng khu vực phường Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội.

Sau khi hút đầy cát, 2 tàu trên đã chuyển về khu vực xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm - Hà Nội (trên tuyến sông Đuống) để bơm lên bãi tập kết của Công ty TNHH kinh doanh vật tư và vận chuyển Hà Trang do bà Nguyễn Thị Chanh làm Giám đốc. 

Hai tàu hút cát lậu bị bắt giữ.

Đến khoảng 22h30, Tổ công tác tiến hành kiểm tra tàu HN 1795, HN 1717. Tại thời điểm kiểm tra, tàu HN1795 đang bơm cát từ tàu lên bãi; tàu HN1717 đang đỗ chờ để bơm lên bãi. Trên mỗi tàu chứa khoảng 500m3 cát. Trên bãi tập kết có khoảng 30.000m3 (3 vạn) m3 cát.

Số cát bị hút trái phép còn trên tàu.

Về công suất khai thác: Hai tàu trên được lắp đặt trái phép hệ thống máy hút hiện đại, mỗi giờ hút được khoảng 500m3 cát.

Vụ việc đang được Cục CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV
.
.
.