Mang dao đi xem đá bóng rồi đâm người trọng thương

Thứ Hai, 14/12/2020, 17:54
Hoàng mang theo con dao lê điều khiển xe máy đi cổ vũ mừng bóng đá. Do can ngăn đánh nhau, Hoàng đã dùng dao đâm anh Quý, anh Tùng trọng thương.


Chiều 14/12 TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa bị cáo Đặng Minh Hoàng (Cu vé số, SN 1995, trú 56 Yersin, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ra xét xử về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã tuyên trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/12/2019, Hoàng mang theo con dao lê dài 35cm điều khiển xe máy, cùng với Dương Tấn Minh điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Hải đi cổ vũ mừng đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng đội tuyển U23 Indonesia. 

Bị cáo Đặng Minh Hoàng tại tòa.

Trên đường đi nhóm Hoàng gặp một thanh niên đi xe Wave (chưa xác định) nên nhập nhóm đi cùng, sau đó người thanh niên bỏ đi hướng khác. Khi đến trước nhà số 8 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa thì nhóm Hoàng gặp nhóm Hồ Thanh Tùng, Trần Ngọc Quý và Võ Thành Thuận đang đánh người thanh niên đi xe Wave. Lúc này, Hoàng, Minh, Hải đi đến can ngăn dẫn đến đánh nhau với nhóm Tùng. 

Trong lúc đánh nhau, Hoàng cầm dao lê đâm 1 nhát vào vùng lưng phải của Quý, thấy Quý quỵ xuống, Hoàng tiếp tục cầm dao đâm 1 nhát vào vùng thượng vị của Tùng, Tùng bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo đâm 1 nhát vào vùng ngực trái trên đường nách sau của Tùng. Hải, Minh đến can ngăn và chở Hoàng đi, còn Quý chở Tùng đi cấp cứu. Hậu quả, Tùng bị thương tật 38%, Quý bị thương tật 1%.

Hoàng Phúc
.
.
.