"Mách" bạn chém người yêu

Thứ Sáu, 06/04/2012, 14:54
Bị người yêu đuổi đánh ra khỏi nhà, cô gái về "mách" một người bạn. Anh bạn này nổi tính "hiệp sĩ" vác dao cùng đồng bọn đến chém nhiều nhát.

Ngày 4/4, CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Trần Quốc Vương, Nguyễn Văn Cườm, Phùng Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 28/2, Công an phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, nhận được tin báo tại khu vực trước cổng Trường Việt Tiến có một thanh niên bị thương tích khá nặng, với nhiều vết chém trên người. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Dũng (21 tuổi), trú số 33, Hóa Sơn 5, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu. Vụ việc do mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ.

Theo lời khai của Phạm Mộng Truyền (19 tuổi), là bạn gái của Dũng thì: Trưa 28/2, giữa Truyền và Dũng đã có xảy ra cãi cọ, Dũng đã đánh, đuổi Truyền khi Truyền đến chơi nhà. Uất ức vì bị người yêu đối xử tệ bạc, Truyền kể chuyện với bạn trai là Trần Quốc Vương (22 tuổi).

Vương liền rủ đồng bọn đi tìm, chém Dũng trọng thương, rồi cả nhóm bỏ chạy. Hiện Công an quận Hải Châu đang truy bắt tiếp các đối tượng côn đồ còn lại để xử lý theo pháp luật

H.Thu
.
.
.