7 người Trung Quốc vượt biên trái phép trốn trên xe ô tô không biển số

Thứ Tư, 14/10/2020, 19:20
Hoàn nhận chở 7 người Trung Quốc với giá 500.000 đồng từ xã Cao Chương đến xã Quang Hán để hai đối tượng Lợi và Long đưa sang Trung Quốc.


Ngày 14/10, Lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Khoảng 20h30’, ngày 13/10, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an huyện Trùng Khánh, phòng Phòng chống tội phạm về ma túy và Đồn biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh - Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, phát hiện một xe ô tô không mang biển kiểm soát do Dương Quốc Hoàn, SN 1995, hộ khẩu thường trú: tại Tổng Moòng, Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng điều khiển chở theo 7 công dân Trung Quốc đang có ý định xuất cảnh sang Trung Quốc.

Đối tượng Dương Quốc Hoàn.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác định 7 công dân trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác được biết đối tượng Hoàn nhận chở 7 người Trung Quốc với giá 500.000 đồng từ xã Cao Chương đến xã Quang Hán để hai đối tượng  Lợi và Long đưa sang Trung Quốc.

7 công dân Trung Quốc đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng bắt giữ Dương Văn Lợi, SN 1987 và Trương Văn Long, SN 1997, cùng trú tại: xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh. Đối tượng Long và Lợi khai nhận đang chờ 7 người Trung Quốc nêu trên để vượt biên trái phép qua khu vực Mốc 727, nếu thành công Lợi và Long sẽ nhận được số tiền 500.000 đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Duyên - Trương Tuấn
.
.
.