Lừa xin việc vào ngành Công an, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Thứ Ba, 23/10/2018, 16:40
Huy (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) nổ có thể lo chạy việc vào ngành Công an, chiếm đoạt của 6 nạn nhân số tiền hơn 800 triệu đồng.

Ngày 23-10, TAND TP Cần Thơ mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Huy (38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2012, Huy hùn hạp làm ăn nhưng không đạt hiệu quả nên phải vay tiền với lãi suất cao để trả nợ. 

Đến năm 2015, Huy không còn khả năng chi trả. Thời điểm này, Huy biết nhiều người có nhu cầu xin vào ngành Công an nên nghĩ cách lừa đảo.

Huy tại phiên tòa. 

Huy đưa ra thông tin gian dối, một đơn vị Công an đóng tại thành lập bệnh xá, cần tuyển người. Huy nhận tiền của 6 trường hợp hứa sẽ xin việc, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Để các bị hại tin tưởng, Huy làm giả các quyết định tuyển dụng. Đến tháng 5-2017, các nạn nhân phát hiện bị lừa đảo nên đến cơ quan Công an tố giác. Huy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Như Anh
.
.
.