Lừa xin việc, tài xế xe khách dính vòng lao lý

Thứ Sáu, 30/08/2019, 15:42
Chạy xe khách tuyến Mường Xén- TP Vinh đã nhiều năm, tài xế " nổ" quen biết nhiều lãnh đạo để lừa của nạn nhân 70 triệu đồng…


Ngày 30- 8, công an huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An ) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thái Khắc Hùng ( SN 1976, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn ) để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 8- 8, Công an huyện Kỳ Sơn nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị N (SN 1983, hiện đang làm kế toán địa bàn thị trấn Mường Xén) về việc bị Thái Khắc Hùng lừa đảo chiếm đoạt 70 triệu đồng. Hùng là chủ xe và kiêm tài xế xe khách chạy tuyến thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn- TP Vinh.

Biết được chị N đang có ý định xin chuyển về xuôi công tác sau nhiều năm xa cách quê hương. Sau một lúc thuyết phục, mình lái xe nhiều năm đi đây đi đó quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh nên có thể xin chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác quá dễ dàng. Tuy nhiên Hùng ra giá phải mất 150 triệu đồng, chị N đồng ý và giao trước cho Hùng 70 triệu đồng, khi nào xong công việc sẽ trả hết số tiền.

Ngày 11- 5, chị N đã đưa cho Hùng 70 triệu đồng và đối tượng đã viết giấy nhận tiền. Hùng hứa sẽ có kết quả chị N được chuyển công tác sớm nhất.

Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng trôi qua mà chị N vẫn không được thuyên chuyển công tác. Nghi ngờ mình bị lừa, chị N đã nhiều lần gặp trực tiếp đòi lại tiền nhưng Thái Khắc Hùng vẫn chây ỳ không chịu trả.

Cuối cùng chị N viết đơn lên Công an huyện Kỳ Sơn tố cáo Hùng về tội lừa đảo.

Tại cơ quan Công an đối tượng phải cúi đầu nhận tội, do tiêu xài quá lớn nên lợi dụng lái xe đi đây đi đó đã kiêm luôn nghề lừa đảo.

H.Hồng
.
.
.