Lừa đảo đội lốt nhân viên điều hành taxi Nội Bài

Thứ Tư, 08/08/2007, 08:46
Một thanh niên tự xưng là nhân viên điều hành taxi ở Sân bay Nội Bài đã hứa sẽ xin việc cho chị Dung ở sân bay với giá 8 triệu đồng.

Chị Nông Thị Dung, 32 tuổi trú tại tổ 8 phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội)  làm nghề bán nước trên đường Nguyễn Văn Cừ. Một hôm, có một thanh niên vào quán của chị uống nước, qua trò chuyện đã làm quen, giới thiệu là nhân viên điều hành hãng Taxi Nội Bài và hứa sẽ lo cho chị một công việc tại... Công ty suất ăn Sân bay Nôi bài.

Do cả tin nên chị Dung đã đưa cho thanh niên này 8 triệu đồng làm tiền chạy việc. Mấy ngày sau đó, không thấy thanh niên này ra quán nước nữa, chị Dung nghi ngờ, đã đến trình báo với cơ quan Công an.

Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên điều tra và đến ngày 7/8/2007, thì xác định được kẻ lừa đảo là Nguyễn Văn Mạc, 43 tuổi, trú ở xã Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội.

Mạc từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hoàng Thắng
.
.
.