Lừa “chạy án” để chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Thứ Sáu, 14/04/2017, 15:07
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai thấy gia đình nạn nhân có tranh chấp nên hứa "chạy án" cho thắng kiện để lừa đảo kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hiếu (30 tuổi, ngụ phường 1) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, gia đình anh Trần Quang Minh (30 tuổi) có tranh chấp vụ kiện tại TAND huyện Châu Thành. Tháng 8-2016,  qua giới thiệu của bạn bè, anh Minh nhờ Hiếu tìm người tư vấn vụ kiện. Sau khi anh Minh trình bày, Hiếu nhận lời giúp đỡ và ra giá 100 triệu đồng lo cho thắng kiện. Tin tưởng, nạn nhân hai lần đưa cho Hiếu 95 triệu đồng nhưng đến nay vụ kiện chưa được đưa ra xét xử.

Trong một vụ kiên khác tranh chấp về tài sản, vào khoảng tháng 8-2016, anh Minh cũng nhờ Hiếu giúp đỡ. Hiếu nhận lời và ra giá 1.500 USD. Trước ngày vụ kiện đưa xét xử, Hiếu nhận trước 500 USD. Sau đó, Hiếu liên tục yêu cầu gia đình anh Minh đưa thêm tiền. Chiều 29-3, Hiếu nhận tiền từ gia đình anh Minh để “chạy án” thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. 

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai việc “chạy án” là không có, nhưng thấy gia đình nạn nhân có tranh chấp nên lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. 

Như Anh
.
.
.