Lừa bán vàng SJC giả

Thứ Bảy, 25/08/2012, 11:50
Sau khi lừa bán trót lọt 1 cây vàng SJC giả với giá 43,7 triệu đồng cho anh Thắng, Bình quay lại cửa hàng định bán thêm 1 cây vàng nữa nhưng bị anh Thắng phát hiện và bắt giữ.

Vào khoảng 10h ngày 24/8, một nam thanh niên vào cửa hàng vàng bạc đá quý Kim Thắng do anh Phạm Hùng Thắng (43 tuổi) trú xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước làm chủ bán 5 miếng vàng SJC rồng vàng 999.9 fine gold của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, mỗi miếng nặng 2 chỉ với giá 43.700.000 đồng.

Sau đó khoảng 20 phút sau, đối tượng này lại tiếp tục đem 5 miếng vàng SJC có trọng lượng 1 cây tới bán. Anh Thắng nghi ngờ nên kiểm tra thì phát hiện đây là vàng giả nên báo Công an xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đến lập biên bản tạm giữ người cùng tang vật.

Tại Công an xã Minh Lập, đối tượng khai nhận tên Trần Văn Bình, 32 tuổi trú ấp Gạch Chèo, xã Gạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Khoảng 7h ngày 24/8, Bình điều khiển xe môtô biển số 69E1-02866 từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên tỉnh Bình Phước gặp 1 người mới quen tên Lâm (không rõ địa chỉ) đưa cho 5 miếng vàng SJC có trọng lượng 1 cây đem bán. Sau đó Bình đem vào tiệm vàng Kim Thắng bán với giá 43.700.000 đồng rồi chạy ra chỗ hẹn đưa cho Lâm.

Nhận được tiền, Lâm tiếp tục đưa 5 miếng vàng SJC giả cho Bình đem bán. Khi quay lại tiệm vàng Kim Thắng bán, thì bị chủ tiệm vàng nghi ngờ kiểm tra phát hiện là vàng giả báo Công an xã Minh Lập tới bắt giữ.

Lực lượng Công an tạm giữ 10 miếng vàng SJC giả, 1 xe Honda Ware, 1 bóp bên trong có hơn 2 triệu đồng cùng các giấy tờ có liên quan khác. Hiện đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an huyện Chơn Thành tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

Minh Chính
.
.
.