Lợi dụng lễ hội để cướp giật

Thứ Năm, 14/03/2013, 22:05
Ngày 14/3, Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Loan (17 tuổi, ngụ ấp Bình Chánh, xã Bình Long) và Đặng Minh Nhựt (27 tuổi ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu) cùng huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 9/3, tại ấp Giồng Chùa, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về mừng Lễ khánh thành chính điện chùa Ong Kho. Trong lúc giữ gìn ANTT cho mọi người đi lễ chùa, lực lượng Công an nghe thấy truy hô “cướp…cướp”, liền có mặt kịp thời bắt quả tang 2 đối tượng trên khi chúng vừa giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi lễ chùa.

Tại cơ quan Công an, Loan khai nhận, sáng ngày 9/3, Loan giả làm người đi viếng chùa, để lợi dụng sơ hở của mọi người ra tay trộm, cướp tài sản. Người lọt vào “tầm ngắm” của Loan là chị Đinh Thị Hiền (ngụ tại địa phương) khi chị này đeo sợi dây chuyền vàng 24k khá lớn. Loan men theo, lợ dụng lúc đông người chen chúc nhau liền ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Hiền. Loan định đưa cho Nhựt để tẩu tán tài sản, nhưng không ngờ bị quần chúng và lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.   

Hai đối tượng Loan và Nhựt .

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Lư Thanh Dũng-Trưởng Công an huyện Thạnh Trị, cho biết: Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên còn khai nhận, đi cùng còn có 14 đối tượng khác. Khi biết tin ở huyện Thạnh Trị khánh thành chùa, bọn chúng thuê ô tô 16 chỗ từ An Giang xuống giả làm khách hành hương để thực hiện hành vi trộm, cướp tài sản.

Không chỉ ở Thạnh Trị, cứ hay tin ở đâu có lễ hội đông người, như: khánh thành chùa chiền, miếu mạo; hội chợ triển lãm; hay đua ghe Ngo; đua bò… là bọn chúng lại thuê ô tô đến giả làm du khách để giật dây chuyền, móc trộm ví tiền, ĐTDĐ… Hiện Công an huyện Thạnh Trị đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại của vụ án

Văn Đức
.
.
.