Lời khai đối tượng bắn 2 người thương vong ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 27/08/2020, 14:07
Nông Văn Tú khai nhận, do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với chị Trang nên đã dùng súng bắn hai nạn nhân.


Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 23h ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nông Văn Tú (SN 1988), trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Đây là đối tượng đã dùng súng bắn gục đôi nam nữ đi xe máy trên đường phố Thái Nguyên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Đối tượng Nông Văn Tú.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng cho biết, sự việc bắt nguồn từ số tiền 50 triệu đồng mà Tú cho chị Trần Thị Trang (SN 1987), trú tổ 19 phường Quan Triều, TP Thái Nguyên vay từ năm 2017 nhưng chị Trang chưa trả. Cách đây 2 tháng do đòi nợ không được, Nông Văn Tú đã đánh gãy tay chị Trang, vụ việc đang được Công an TP Thái Nguyên thụ lý.

Chị Trang đòi Tú phải bồi thường thương tật số tiền 160 triệu đồng, đồng thời xóa khoản nợ 50 triệu đồng trước đó thì sẽ rút đơn tố cáo.

 Sau khi sự việc xảy ra, Tú đã mang 30 triệu đồng đến đưa cho chị Trang tại bệnh viện, đồng thời xin bớt tiền bồi thường còn lại từ 130 triệu đồng xuống 120 triệu đồng, song chị Trang không đồng ý mà liên tục đòi nợ.

Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên (thứ hai từ phải sang) có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra vụ án, tối 27/8.

Do chưa chuẩn bị đủ số tiền như chị Trang yêu cầu nên giữa chị Trang và Tú xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khi hẹn nói chuyện ở khu vực tổ 7 phường Túc Duyên vào tối 26/8, Tú đã chuẩn bị khẩu súng colt quay bắn đạn thể thao. 

Quá trình lời ra tiếng vào, Tú đã rút súng bắn 4 phát vào người chị Trang và chồng cũ là anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988), trú tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Hậu quả, chị Trang tử vong tại bệnh viện do hai vết thương ở đầu và 1 vết thương ở sườn trái, anh Tùng bị thương nặng tại vùng ngực đã được chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

Sau khi vụ việc xảy ra, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã trực tiếp có mặt hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an TP Thái Nguyên, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Túc Duyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm tử thi đồng thời điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng Tú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã khoanh vùng xác định được đối tượng gây án là Nông Văn Tú. Sau khi gây án, Tú đã di chuyển bằng xe taxi sang TP Bắc Giang (quê của đối tượng) nhằm mục đích trốn lên Lạng Sơn. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các lực lượng do Thượng tá Nguyễn Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ huy lên đường truy xét nóng theo dấu vết của đối tượng.

Đúng 23h cùng ngày, tức chỉ 3 tiếng đầu hồ sau khi gây án, tổ công tác của Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ được Nông Văn Tú khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đồng thời thu giữ khẩu súng tự chế của đối tượng. Đối tượng sau đó được dẫn giải về Công an tỉnh Thái Nguyên ngay trong đêm.

Được biết, Tú từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi cướp tài sản, cố ý gây thương tích, bị xử phạt 6 năm tù vào năm 2006...

An Quỳnh - Xuân Trường
.
.
.