Lĩnh án tử hình vì “xách” 30 bánh Heroin

Thứ Năm, 04/04/2019, 17:42
Với hành vi tham gia vận chuyển thuê 30 bánh heroin, Vàng A Súa đã bị HĐXX tuyên án tử hình.


Ngày 4-4, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Vàng A Súa (Sn 1976; trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Vàng A Súa nhận án tử tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, ngày 20-7-2016, Vàng A Súa có nhận lời từ 2 đối tượng để vận chuyển ma tuý từ Hang Kia về Tân Sơn (Mai Châu) với tiền công là 20 triệu đồng.

Sau đó, Vàng A Súa đã gọi điện cho Vàng A Gia và Khà A Chư cùng trú ở xóm Hang Kia đi vận chuyển cùng.

Cả 3 đối tượng sau đó dùng xe máy vận chuyển ma túy tuy nhiên đã bị Công an phát hiện. Vàng A Súa đã bỏ xe chạy xuống vực rồi trốn lên rừng. Còn Khà A Chư và Vàng A Gia đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật là 30 bánh Heroin được cất giấu trong 2 chiếc xe máy (có tổng trọng lượng là 10.397gram).

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 25-7-2018 Vàng A Súa đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngô Thủy
.
.
.