Lĩnh án 11 năm tù vì bán ma túy để “nuôi nhân tình”

Thứ Bảy, 01/10/2011, 16:59
Từng có tiền án 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do TAND quận 8, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt, dạt vòm ra Đà Nẵng, Nguyễn Văn Thảo tiếp tục buôn bán ma túy để có tiền “nuôi” cơn nghiện của cả hai…

Tại phiên xét xử về tội mua bán và tàng trữ ma túy của TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng vào cuối tháng 9/2011, Nguyễn Văn Thảo (29 tuổi, quê Bình Thuận, trú phường 5, quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã thừa nhận: Mãn hạn tù vì tội mua bán ma túy tại TP Hồ Chí Minh chưa lâu, lại bị nhiễm HIV, nhưng Thảo vẫn tiếp tục đổi địa bàn ra Đà Nẵng để “hành nghề” cũ.

Tại Đà Nẵng, Thảo làm quen và sống như vợ chồng với Lê Thị Hồng Lan (26 tuổi, trú tổ 15, phường Kim Long, TP Huế) là một con nghiện ma túy dạt vòm vào Đà Nẵng như Thảo. Từ năm 2009, Thảo thường xuyên đưa “hàng” từ Nam Định, Nghệ An vào Đà Nẵng để tiêu thụ và bán cho con nghiện để có tiền thuê phòng trọ, khách sạn sống chung với người tình cũng như thỏa mãn cơn nghiện cho cả 2…

Cho đến 12h trưa ngày 8/4/2011, tại khách sạn Hạ Vàng, số 22-Tôn Thất Đạm, thuộc địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng khi Thảo chuẩn bị để liên lạc với các con nghiện bán ma túy thì hắn đã bị trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang.

Tiếp tục đấu tranh làm rõ và phối hợp với Công an phường  Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính phòng 203 khách sạn Phượng Thư, số 65, Bà Huyện Thanh Quan nơi Thảo cùng nhân tình Lê Thị Hồng Lan thuê trọ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Nẵng đã thu được 12,211g chế phẩm heroin và 15,523g ma túy tổng hợp. Đây là số ma túy đang được Thảo tàng trữ với mục đích mua bán trái phép cùng với số tiền gần 64 triệu đồng…

Với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng lớn, tái phạm nhiều lần, Hội đồng xét xử TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thảo 11 năm tù

H.Thu
.
.
.