18 năm tù vì đâm chết người bởi chiếc loa kẹo kéo

Thứ Năm, 07/05/2020, 13:18
Lợi đến đòi loa kẹo kéo thì xảy ra cự cãi. Bình lấy kéo lao tới đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 7/5, TAND TP Cần Thơ đã xét xử, tuyên phạt Trần Quang Bình (SN 1991, ngụ phường 1, TP Cà Mau) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 19/10/2019, Huỳnh Như Ý tổ chức tiệc nhậu tại phòng trọ ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

Bình đến uống bia và ở chơi đến chiều tối. Khi đó, Phan Quốc Lợi sang phòng trọ đòi loa kẹo kéo. Tuy nhiên Bình ngăn lại, nói phải chờ chồng Ý về. Sau đó, hai người xảy ra cự cãi.

Lợi mang loa kẹo kéo về nhà, sau đó quay lại thách đánh nhau. Bình cầm cây kéo lao tới đâm, khiến nạn nhân tử vong do vết thương trúng tim gây mất máu cấp.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài án phạt tù, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 200 triệu đồng.

Như Anh
.
.
.