Mang gần 4 tạ pháo từ Lào về Việt Nam

Thứ Sáu, 17/01/2020, 14:07
Các đối tượng khai nhận đã góp tiền mua số pháo này từ Lào đưa về Việt Nam, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17-1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Duy Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển pháo với tổng khối lượng hơn 376kg.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 16-1, trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành dừng xe ôtô BKS 43C-229.39 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên xe có 3 người gồm tài xế Cao Hoàng Văn Hùng (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An), Phan Thế Hạnh (SN 1969, trú tỉnh Nghệ An), Lê Văn Trang (SN 1986, trú tỉnh Gia Lai); phát hiện trên xe có 212 hộp pháo nổ có trọng lượng 369,4kg; 100 viên pháo nổ có khối lượng 2,5kg; 5 quả pháo nổ có khối lượng 4,2kg được ngụy trang dưới lớp than củi.

Các đối tượng khai nhận đã góp tiền mua số pháo này từ Lào đưa về Việt Nam, trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an huyện Duy Xuyên đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng cùng số pháo tang vật bị tạm giữ.

Cũng trong chiều tối 16-1, tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (SN 2000, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) có hành vi mua bán pháo.

Tang vật thu giữ gồm 406 quả pháo có trọng lượng 1kg; 1 ĐTDĐ, 1 xe máy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
Ngọc Thi
.
.
.