Bắt 2 ổ nhóm trộm xe máy SH

Chủ Nhật, 05/07/2020, 19:23
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ khởi tố 5 đối tượng về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy, nhất là tại các khu nhà trọ. Xác định các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp và có tổ chức, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Ngày 2/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự đã liên tiếp bắt giữ 2 ổ nhóm trộm cắp xe máy gồm: Trần Tuấn Trang (SN 1989, trú tại xã Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang), Nguyễn Bá Khiêm (SN 1988, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Bùi Duy Bắc (SN 1991, trú tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Phan Văn Trung (SN 1991, trú tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian cho 2 ổ nhóm trộm trên là Đặng Tiến Nghĩa (SN 1992, trú xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo khai nhận của Trần Tuấn Trang cùng Nguyễn Bá Khiêm, để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Các đối tượng thường chọn các khu trọ đông người, mất cảnh giác để tranh thủ trộm cắp tài sản. Liên tiếp trong các ngày 15-16/3/2020, Trang và Khiêm đã lấy trộm 2 chiếc xe Honda SH tại các khu nhà trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. 

Sau đó, Trang đã nhờ Bùi Duy Bắc bán số xe trộm cắp được cho Đặng Tiến Nghĩa.

Đấu tranh khai thác, Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ, chỉ trong ngày 23/6 vừa qua, Bùi Duy Bắc và Phan Văn Trung cũng gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy tại trước cửa siêu thị Vinmart (số 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) và cửa hàng Circle K (số 53 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Số xe lấy trộm được, các đối tượng này đều bán cho Đặng Tiến Nghĩa. Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Anh Minh
.
.
.