Lên cơn ngáo đá, đổ xăng ôm con trai rồi dọa đốt

Thứ Năm, 24/09/2015, 16:27
Ngày 24/9, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Trung Lương, 42 tuổi, trú ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm về hành vi đe dọa giết người.
Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23/9, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin phản ánh, tại khi nhà No 9 –khu đô thị Đặng Xá, có đối tượng nghi vấn ngáo đá, khống chế con trai trong nhà và đổ xăng, xả khí gas gây nguy hiểm cho cháu bé.

Qua xác minh, cơ quan Công an huyện Gia Lâm nắm được đối tượng trên là Nguyễn Trung Lương, người bị uy hiếp chính là con trai của Lương – cháu Nguyễn Minh Anh, 5 tuổi. Được biết, Lương là đối tượng có 2 tiền án, 3 tiền sự, nghiện ma túy, hay gây rối, quậy phá tại địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Trung Lương.

Thời điểm trên, Lương cố thủ trong nhà, tay khư khư thanh kiếm đe dọa. Không chỉ thế, hắn xả khí gas khiến mùi nồng nặc trong phòng, đồng thời đổ sạch can xăng loại 10 lít từ tầng 2 tràn xuống tầng 1. Trước khi lực lượng Công an tiếp nhận thông tin, Lương đã dùng kiếm đập vỡ nhiều đồ đạc, rồi chốt cửa bên trong.

Hơn 3 tiếng đồng hồ kiên trì thuyết phục, cuối cùng, Lương đã chịu mở khóa. Công an huyện Gia Lâm ập vào, khống chế tên Lương, đưa cháu Minh Anh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tang vật thu giữ 1 lưỡi kéo, 1 can nhựa loại 10 lít bên trong vẫn còn xăng, 1 thanh kiếm bị gãy mũi, và bình gas loại 12kg đã mở hết van.

Thấy cháu bé ra khỏi nhà, nhân dân quanh vùng reo mừng, phấn khởi, cảm phục tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cán bộ công an, bởi trong tình huống khí gas đậm đặc và xăng đổ tràn nhà, chỉ một chút sơ suất về nguồn nhiệt hoặc đối tượng bị kích động, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...

Phương Thủy
.
.
.