Vào chùa trộm xe máy để thỏa mãn cơn nghiện

Thứ Sáu, 10/11/2017, 16:50
Tại phiên toà, bị cáo Trung (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) khai không có việc làm nên trộm tài sản để thoả mãn cơn nghiện. 

Ngày 10-11, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Trung (32 tuổi, ngụ xã Tân Phú Đông) mức án 3 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 5-8, Trung đi bộ đến chùa Kim Huê để thắp hương cho người thân. Lúc này, bị cáo phát hiện trong khuôn viên của chùa có 1 xe máy đang đậu không có người trông coi. Trung dẫn xe đến điểm cách chùa 100 m, lục lấy trong cốp xe số tiền 60 triệu đồng và giấu xe ở đó. Khoảng 7 ngày sau, Trung đến nơi cất giấu thay biển số xe và mang bộ áo xe đến tiệm sửa xe thay màu.

Bị cáo tại phiên toà. 

Qua điều tra, ngày 31-8, Trung bị Công an bắt giữ. Riêng số tiền lấy được, Trung dùng  mua 1 xe gắn máy mới và mua ma túy sử dụng hết.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung khai do bản thân nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên trộm cắp tài sản để thỏa mãn cơn nghiện. Trước đó, Trung bị TAND TP Sa Đéc xử phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được tha tù vào năm 2015. 

Long Vĩnh
.
.
.