Lãnh án vì tổ chức người khác trốn đi nước ngoài

Thứ Tư, 26/03/2014, 00:27
Ngày 25/2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên phạt Dương Đình Bằng (52 tuổi, ngụ Nhật Bản) 2 năm tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”; Đào Thanh Trụ (37 tuổi, ngụ Nghệ An) 2 năm tù (sơ thẩm 3 năm tù) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó án sơ thẩm còn tuyên phạt 3 bị cáo khác từ 3 tháng 4 ngày tù đến 6 tháng tù treo về tội “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.

Năm 2008, Chính phủ Nhật Bản cho phép những người Việt định cư dài hạn tại Nhật được bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc con ngoài gía thú ở Việt Nam sang định cư tại Nhật. Lợi dụng chính sách này, Lê Đức Hùng (đang bị truy nã) cùng nhiều đối tượng tại Việt Nam đã làm hồ sơ giả, móc nối với các đối tượng định cư tại Nhật, trong đó có Bằng làm hồ sơ xuất cảnh sang Nhật.

Thời điểm này Hùng liên hệ với Đào Thanh Trụ (nguyên Phó trưởng Công an xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ký khống khoảng 17 giấy chuyển khẩu. Sau đó, Hùng cùng Bằng tổ chức cho Nguyễn Thị Bích Hoa, Dương Thúy Phin (con gái Bằng, bị tuyên 6 tháng tù treo trong vụ án này), Lương Kim Tuyến (cháu của Bằng) và một người không rõ lai lịch xuất cảnh sang Nhật.

Sau khi qua Nhật trót lọt, một thời gian sau, Bằng, Phin và hai người khác quay về VN thăm gia đình thì bị bắt giữ

A.Huy
.
.
.