Lãnh án vì cướp vé số của người lớn tuổi

Thứ Sáu, 18/10/2019, 18:10
Trung giả vờ hỏi mua vé số, sau đó cướp 150 tờ rồi bỏ chạy về phòng trọ chờ đến chiều xem giải thưởng nhưng không trúng và bị Công an bắt giữ. 

Ngày 18-10, TAND TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Trung (SN 1991, ngụ xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh) 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Trung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 17-6, Trung chạy xe máy trên đường nội bộ thuộc khu dân cư khóm Tân Thuận, phường An Hòa thì thấy bà Lê Thị Kim Phương (SN 1954) đang bán vé số dạo. Trung giả vờ hỏi mua vé số, sau đó cướp 150 tờ (mỗi tờ trị giá 10.000 đồng) bỏ trốn về nhà trọ ở phường Tân Khánh Đông. 

Đến chiều, Trung mang xấp vé số ra xem kết quả nhưng không trúng giải đã ném xuống sông. 

Từ camera an ninh, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm. Ngoài án phạt tù, Trung phải bồi thường cho nạn nhân 1,5 triệu đồng, còn xe máy sử dụng gây án bị tịch thu.

Như Anh
.
.
.