Lãnh án tù vì lỡ đâm kẻ sàm sỡ

Thứ Hai, 20/04/2009, 09:00
Do bị anh Thanh sàm sỡ nên Nhung đã dùng dao đâm vào lưng anh Thanh (21 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà gây thương tích 12%.

Ngày 16/4, TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hồ Thị Nhung (20 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, vào khoảng 21h15' ngày 23/10/2008, tại quán cà phê Bảo Nguyên, đường Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, do bị sàm sỡ nên Nhung đã dùng dao đâm vào lưng anh Nguyễn Thiên Thanh (21 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà gây thương tích 12%.

Với tội danh nói trên, Nhung bị Tòa án tuyên phạt 18 tháng tù giam...

Nhật Minh
.
.
.