Lãnh án tù vì giăng bẫy điện gây chết người

Thứ Tư, 13/03/2019, 13:59
Do thường xuyên bị mất trộm gà, Liếp (47 tuổi, ngụ Cần Thơ) giăng bẫy điện chống trộm làm người khách bị giật, dẫn đến chết người. 

Ngày 13-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Liếp (47 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2018, Liếp cùng vợ và con đến ở nhờ trong căn nhà nhỏ để giữ vườn, ao nuôi cá cho người khác tại ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân.

Liếp tại phiên toà. 

Do thường xuyên xảy ra mất trộm gà, Liếp nảy sinh ý định gài điện để chống trộm. Liếp lấy cuộn dây điện đơn, cắt vỏ nhựa ở hai đầu để lộ lõi nhôm móc vào hàng rào lưới B40 xung quanh khu vườn. Tối 1-11-2018, Liếp tiếp tục dùng dây điện cắm vào ổ điện cài trộm, rồi đi ngủ.

Đến 6h sáng hôm sau, người dân phát hiện anh Nguyễn Vũ Linh (ngụ tại địa phương) tử vong, thi thể vắt trên hàng rào nơi Liếp giăng bẫy điện. Tại tòa, Liếp khai do thường xuyên bị mất trộm gà. Gia đình chỉ còn lại một con gà mái nên bị cáo mới gài điện chống trộm, dẫn đến chết người.

Như Anh
.
.
.