Lãnh án 5 năm tù vì định giở trò đồi bại với cháu bé 13 tuổi

Thứ Tư, 22/04/2009, 19:40
Bắt gặp N.(13 tuổi) đạp xe đi học ngang qua khu vực lò gạch bỏ hoang, Tuấn bắt N. dừng xe rồi kéo N. vào bụi cây cách đó 15m định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do N. chống cự nên Tuấn đã không thực hiện được hành vi thú tính...

Ngày 22/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng: Vào lúc 12h ngày 8/10/2008, Lê Minh Tuấn (16 tuổi, trú tại thôn Lệ Sơn II, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng), đạp xe từ nhà đến khu vực lò gạch bỏ hoang tại thôn Lệ Sơn I, phát hiện em T.T.T.N. (13 tuổi, trú tại xóm Bắc, thôn I, xã Điện Tiến, Quảng Nam), đạp xe đi học ngang qua.

Tuấn đã bắt N. dừng xe, đồng thời kéo N. vào bụi cây cách đó 15m định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do N. chống cự nên Tuấn đã không thực hiện được hành vi thú tính.

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội, xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người. Nhưng, do Tuấn đã thành khẩn khai báo, bản thân là người chưa thành niên, cộng với tâm thần chậm phát triển nên khả năng nhận thức hạn chế, vì vậy Toà tuyên phạt Lê Minh Tuấn 5 năm tù về tội hiếp dâm

L.V.
.
.
.