Lĩnh án 12 tháng tù sau ba ngày bị khởi tố vì tấn công tổ công tác phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 30/07/2021, 10:57
Ba ngày sau khi bị khởi tố, một đối tượng dùng hung khí tấn công tổ phòng, chống dịch COVID-19 đã được đưa ra tòa xét xử theo thủ tục rút gọn 


Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng ngày 30/7, TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) tuyên xử hình phạt 12 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Trần Minh Luân (SN 1993, trú ở khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa). Sau khi tuyên án, Thẩm phán Trần Nam Trung – Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định bắt tạm giam bị cáo.

Bị cáo Trần Minh Luân 

Đây là một trong 5 trường hợp ở Phú Yên chống người đang thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, được áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự với thời gian khởi tố điều tra, truy tố và xét xử không quá 35 ngày.

Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa ghi lời khai của Trần Minh Luân 

Theo hồ sơ vụ án, Trần Minh Luân là trường hợp F1 đã kết thúc thời gian cách ly tập trung, nhưng phải tiếp tục giám sát y tế tại nhà riêng trong khu phong tỏa ở khu phố Tây Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Sau khi uống rượu, khoảng 19h30’ đêm 20/7, Luân rời nhà đi ra ngoài nhưng Tổ thường trực chốt kiểm soát khu phong tỏa yêu cầu thực hiện đúng quy định  phòng, chống dịch COVID-19. 

Luân về nhà đập vỡ chai thủy tinh làm hung khí rồi cầm đến chốt kiểm soát tấn công, rượt đuổi những cán bộ, nhân viên đang thi hành công vụ, khiến dân quân Nguyễn Xuân Hải bị thương tích.

Được biết sau hơn 1 tháng kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát ở Phú Yên, đã có 5 vụ chống người thi hành công vụ xảy ra ở TP Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, Tuy An, Sơn Hòa và Tây Hòa.


Hữu Toàn
.
.
.