Lãnh 10 năm tù vì tát bé gái ngã tử vong

Thứ Ba, 26/03/2019, 15:50
Ngày 26-3, TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long 2 (30 tuổi, ngụ phường 5) 10 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, từ ngày 12-5-2018 đến ngày 16-6-2018, Nguyễn Hữu Duyên (ngụ phường 2) đã gửi con gái là cháu Nguyễn Tố Hân (Sn 2014), nhờ Long II chăm sóc dùm. Trong thời gian này, Phi Long 2 đã nhiều lần đánh cháu Hân nhưng không gây thương tích. 

Ngày 16-6-2018, cháu Hân không nghe lời và nói hỗn nên Phi Long 2 đã dùng tay đánh vào miệng làm bé Hân té đập đầu vào tường và nền gạch gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Bị cáo tại phiên toà. 

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, việc đánh bé gái là xuất phát từ tình thương, với mục đích răn dạy. Việc bé gái tử vong, là điều ngoài ý muốn. 

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Phi Long 2 là rất nghiêm trọng, nguy hiểm và gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 4 tuổi nên tuyên mức án trên. Được biết, Phi Long 2 từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 2 năm tù vào năm 2012.

Hoàng Thân
.
.
.