Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ Ba, 08/07/2014, 17:20
Vào hồi 21h ngày 7/7/2014, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Vũ Công Tùng (34 tuổi, thường trú tại 69, Thân Công Tài, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn).

Đối tượng Vũ Công Tùng (biệt hiệu Tùng mặt xấu) đã từng có nhiều tiền án, tiền sự. Đáng chú ý là năm 2005, Tùng phạm tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bị kết án 10 năm tù giam. Năm 2010, Tùng được phóng thích trước thời hạn. Trở về địa phương chưa được bao lâu đến ngày 9/10/2011, Vũ Công Tùng đã tham gia đòi nợ thuê cùng với một nhóm đối tượng, Tùng sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn trúng người con nợ và bị Phòng PC45 Công an tỉnh khởi tố về tội giết người.

Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an thành phố thụ lý vụ án theo thẩm quyền đã ra quyết định truy nã đặc biệt số 09 ngày 24/10/2011 đối với bị can Vũ Công Tùng.

Qua một thời gian dài lẩn trốn vào trong các tỉnh phía Nam, khi đối tượng Vũ Công Tùng vừa quay trở về thăm gia đình lập tức đã bị bắt giữ

Nguyễn Thái
.
.
.