Án mạng từ sự hung hăng

Thứ Ba, 27/10/2015, 13:51
Ngày 27/10, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã tuyên phạt Trần Thanh Liêm (SN 1989 ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án 16 năm tù về tội "giết người".

Nội dung vụ án thể hiện, do quen biết người trong khu nhà trọ ở đường số 4, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức nên Liêm đem gà đến nhốt tại khoảnh đất trống trước khu nhà trọ nói trên.

Bị cáo Liêm đang nghe tuyên án.

Chiều 27/8/2014, Liêm đến đây để chăm sóc gà. Trong lúc đang tắm cho gà thì anh Trần Hữu Hạnh, ở phòng trọ gần đó đạp cửa đi vào phòng tạo ra tiếng động lớn nên gà của Liêm hốt hoảng nhảy lên. Tức giận, Liêm chửi đổng thì anh Hạnh đi ra hỏi chửi ai. Liêm nói chửi mấy con gà rồi nói anh Hạnh đừng có mà kiếm chuyện.

Nghe vậy, anh Hạnh đi vào phòng trọ dắt xe rồi bốc điện thoại gọi điện. Nghĩ anh Hạnh gọi điện kêu người đến đánh mình nên Liêm lên tiếng xin lỗi thì bị anh Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp. Trong lúc bị anh Hạnh đánh té xuống đất, Liêm chụp con dao xếp mang theo để gần đó đâm anh này 2 nhát khiến nạn nhân tử vong ngay.

Sau khi gây án, Liêm bỏ trốn. Đến ngày 3/9/2014, hay tin nạn nhân đã tử vong, Liêm đến Công an đầu thú.

A.Huy
.
.
.