Lâm Đồng: Hai nhà báo rởm lãnh án treo

Thứ Hai, 21/12/2009, 11:22
72 tháng tù (án treo) chia đều cho hai bị cáo là mức án mà TAND huyện Đức Trọng đã tuyên phạt Bùi Đức Lập (29 tuổi), trú tại 135A Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội và Hoàng Ánh Dương (30 tuổi), trú tại đội 6, xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình, tạm trú tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức trong phiên xử sơ thẩm ngày 16/12.

Theo cáo trạng, lúc 7h30' ngày 10/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Lập và Dương giả danh là phóng viên của Tạp chí Tòa án nhân dân (thuộc TAND Tối cao) đến Công ty Phân bón Bình Điền có trụ sở đóng tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng để lấy tài liệu viết bài, xin quảng cáo và xin hỗ trợ kinh phí in ấn trên Tạp chí Tòa án nhân dân để nhận 4.000.000 đồng.

Qua điều tra xác định, với thủ đoạn giả danh nhà báo của nhiều tạp chí... Lập và Dương đã lừa được rất nhiều tiền của các cơ quan, doanh nghiệp tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ngoài ra, trong quá trình phạm tội, hai bị cáo còn làm giả nhiều giấy giới thiệu, phiếu thu, hợp đồng của các tạp chí để lừa đảo. Được biết, sau khi bị TAND huyện Đức Trọng xét xử, hai bị cáo sẽ được di lý về Thừa Thiên - Huế để xét xử về hành vi phạm tội mà hai bị cáo gây ra tại địa phương này

Đức Huy
.
.
.