Lại phóng hỏa, đổ chất bẩn để đòi nợ

Thứ Hai, 22/07/2013, 14:05
Ngày 21/7, CQĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an phường Kim Mã điều tra vụ việc kẻ xấu ném xăng, ném hỗn hợp chất bẩn vào nhà dân.

Theo lời trình bày của bị hại là ông Nguyễn Văn Tuấn, phố Sơn Tây, quận Ba Đình, Hà Nội, khoảng 4h ngày 20/7, khi ông cùng cả gia đình đang ngủ thì giật mình khi nghe tiếng chó sủa dưới nhà. Chủ nhà chạy xuống thì phát hiện ngoài cửa sắt đang bốc cháy. Dưới sàn nhà, tường vương vãi đầy mắm tôm.

Thấy lửa cháy, ông Tuấn hoảng hốt hô hoán mọi người trong nhà cùng hàng xóm cứu chữa nên dập tắt lửa kịp thời, không để cháy to. Tại hiện trường, kẻ xấu bỏ lại 1 túi nilon bên trong có 1 chai nhựa đựng mắm tôm pha lẫn dầu luyn, một chai chứa xăng, bật lửa.

Trước đó, ngày 15/7, một nhóm người từng ném chất bẩn vào nhà ông. Theo chủ nhà, việc làm trên có thể liên quan đến việc anh trai ông Tuấn nợ tiền một số người không có khả năng chi trả, nhưng hiện tại, anh trai ông Tuấn đã bỏ nhà đi đâu không rõ

Hiếu Quỳnh
.
.
.