Lại một vụ án mạng từ chuyện “cấm vận gái làng”

Thứ Năm, 14/03/2013, 13:15
Ngày 13/3, Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lê Đức Anh (24 tuổi, ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Do trước đó Anh bị Triệu Xuân Nhân (19 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp) đánh khi đang cùng nhóm thanh niên xuống tán gái ở khu vực thủy điện Cần Đơn nên khoảng 0h ngày 11/3, khi thấy Triệu Xuân Nhân cùng bạn là Trần Thị Thanh Hằng (18 tuổi) và Phạm Thị Chinh (17 tuổi cùng ngụ thị trấn Thanh Bình) đang ngồi nhậu tại quán nhậu Hoàng Phát (thuộc khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình) thì bất ngờ Lê Đức Anh đang ngồi nhậu gần đó dùng kéo đâm vào người Nhân. Bị đâm bất ngờ nhưng Nhân vẫn tránh được và xô bàn bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi Nhân chưa kịp thoát thân thì đã bị Anh đuổi theo tiếp tục dùng kéo đâm vào người khiến nam thanh niên này gục ngã tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Anh bỏ trốn khỏi địa phương

Hoàng Phong
.
.
.