Cắt trộm 320 mét cáp viễn thông đem bán phế liệu

Thứ Tư, 05/05/2021, 10:41
Cơ quan điều tra đã xác định Lưu Ngọc Tân (SN 1994, trú tại thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp và kịp thời thu giữ 3 cuộn dây cáp viễn thông.

Vào khoảng 16h ngày 3/5/2021, Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) Chi nhánh huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về việc đường truyền điện thoại tuyến thị trấn Vương – xã Hưng Đạo bị mất tín hiệu. 

Qua kiểm tra, phát hiện kẻ gian đã cắt khoảng 320m dây cáp viễn thông tại khu vực đường 376  thuộc thôn Dung, xã Hưng Đạo, trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Vật chứng trong vụ án.
Đối tượng Lưu Ngọc Tân tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. 

Đến khoảng 17h30’ cùng ngày, Cơ quan điều tra xác định Lưu Ngọc Tân (SN 1994, trú tại thôn Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên và kịp thời thu giữ 3 cuộn dây cáp viễn thông có tổng chiều dài 273,3m khi Tân đang mang đi bán tại một cửa hàng thu mua phế liệu tại thôn Dung. 

Bước đầu đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi cắt trộm dây cáp trên địa bàn thôn Dung và một số địa phương khác để bán lấy tiền tiêu xài. 

 

Phương Huyền
.
.
.