Kiên Giang: Phát hiện nhiều trường hợp thi giấy phép lái xe hộ

Thứ Ba, 05/07/2005, 07:36

Vụ việc thi hộ giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 đầu tiên được phát hiện tại Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh. Hội đồng sát hạch đã phát hiện Nguyễn Chí Tâm (21 tuổi), ngụ ấp Mương Kinh, xã Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang, sử dụng hình mình dán lên nhiều giấy CMND của người khác để thi GPLX.

Nguyễn Chí Tâm khai, anh ta chỉ là người thi thuê cho Lê Thanh Hùng (35 tuổi), người cùng địa phương. Công an thị xã Rạch Giá làm việc với Hùng thì được biết đường dây này còn có Trần Văn Trung (23 tuổi), người cùng địa phương. Hùng có trách nhiệm làm hồ sơ cho “khách”; khi nhận được giấy báo thời gian thi, Hùng báo cho Tâm và Trung số báo danh và đến địa điểm thi. Thủ đoạn của Hùng rất đơn giản: Hùng lấy giấy CMND của "khách" bóc hình ra rồi thế vào đó là hình của Tâm và Trung. Khi được cấp GPLX, Hùng lại bóc hình của Tâm, Trung ra và dán hình của "khách hàng" vào. Mỗi "phi vụ" như thế, Hùng được 200.000 đồng. Tâm, Trung được Hùng trả 150.000 đồng/lần thi đạt.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 10/6, tại Trường dạy nghề tỉnh. Cũng với thủ đoạn tương tự trên, các đối tượng Nguyễn Anh Tài (16 tuổi), ngụ xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang; Nguyễn Văn Cẩn (21 tuổi), ngụ xã Bình Sơn, Hòn Đất; Nguyễn Thị Lệ Thu (36 tuổi); Trần Quang Thái (24 tuổi); Nguyễn Viết Tính (17 tuổi), cùng ngụ thị trấn Hòn Đất khai nhận đã từng thi hộ lấy GPLX cho nhiều người.

Vụ việc đang được tiến hành làm rõ

T.Bình
.
.
.