Kiểm tra lưu trú, phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Thứ Hai, 12/04/2021, 11:33
Sáng 12/4, Công an phường 3, TP Đà Lạt, đã bàn giao đối tượng Bùi Minh Hòa (SN 1990, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cho Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trước đó, đêm 11/4, Công an phường 3, TP Đà Lạt phối hợp cùng bảo vệ tổ dân phố tiến hành kiểm tra công tác lưu trú một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại phòng H3 của một nhà nghỉ trên đường Ba tháng Tư, lực lượng chức năng phát hiện hai nam giới, trên bàn có một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 bình thủy tinh có gắn 1 ống nhựa dùng để sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Bùi Minh Hòa

Khám xét phòng nghỉ, lực lượng Công an phát hiện trong gối để ở đầu giường có 12 gói nilon, bên trong đựng tinh thể màu trắng, nghi ma túy. Bùi Minh Hòa khai nhận, toàn bộ chất đựng trong các túi nilon đều là ma túy đá, được đối tượng mua lại của một thanh niên không rõ danh tính để sử dụng.

Đối tượng còn lại là Vi Văn Lành (SN 1994, ngụ Thanh Hóa) là bạn của Hòa vừa đến chơi. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.