Kiếm tiền tỷ từ diễn đàn có nội dung khiêu dâm

Thứ Ba, 10/10/2017, 15:32
Do không có việc làm, Nguyễn Văn Cao đã nảy ý định dùng kiến thức hiểu biết về công nghệ thông tin để lập một diễn đàn trên mạng Internet với mục đích đăng tải, quảng cáo các hình ảnh, tài liệu có nội dung khiêu dâm.


Từ khi đưa trang diễn đàn vào hoạt động, Nguyễn Văn Cao (33 tuổi, trú tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đăng tải cho khoảng 70 người với hơn 100 hình ảnh, tài liệu có nội dung khiêu dâm. Trung bình mỗi ngày, diễn đàn thu hút từ 30 đến 40 lượt người xem và bình luận. Từ việc đăng tải những hình ảnh trên, tính đến ngày 10-10, Cao đã thu lời bất chính khoảng hơn 1 tỷ đồng. 

Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Phú Thọ hỏi cung đối tượng Nguyễn Văn Cao.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cao khai, do không có việc làm, khoảng cuối năm 2013 hắn nảy ý định dùng kiến thức hiểu biết về công nghệ thông tin học được để lập một diễn đàn trên mạng Internet với mục đích đăng tải, quảng cáo các hình ảnh, tài liệu có nội dung khiêu dâm lên mạng Internet cho nhiều người xem. Từ đó thu hút những người có nhu cầu quảng cáo hình ảnh khiêu dâm lên mạng Internet chủ động liên lạc với Cao để được đăng bài. 

Cao thỏa thuận với những người có nhu cầu đăng tải phải nộp cho Cao tiền phí đăng bài từ 1 triệu đến 3 triệu, và tiền phí duy trì nội dung hằng tháng là 1 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2015, Cao mua tên miền http://www.goihang.us và đưa diễn đàn goihang.us vào hoạt động, Cao là quản trị viên diễn đàn.

Khám xét nơi ở của Cao tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ 1 thiết bị thu phát Wifi đang được cấp nguồn điện và kết nối Internet; 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen là phương tiện Cao sử dụng để lập diễn đàn và đăng tải các hình ảnh, tài liệu khiêu dâm lên mạng internet.

Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất quan điểm khởi tố vụ án hình sự truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; khởi tố bị can cho áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao.

XM
.
.
.