Không xử lý hình sự người mẹ vứt con mới sinh xuống kênh

Thứ Năm, 14/07/2011, 11:00
Chiều 12/7, Đại tá Lê Tấn Thảnh - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, dù đối tượng Lê Thị Hồng Nương (21 tuổi, ngụ khóm Trà Kha B, phường 8, TP Bạc Liêu) có dấu hiệu vi phạm về mặt hình sự nhưng xét thấy hậu quả chưa nghiêm trọng nên Cơ quan CSĐT đã đề nghị VKSND cùng cấp không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 30/6, mẹ chồng chị Nương (khóm Trà Kha B) tri hô kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà trói con dâu và bắt cháu nội của mình đem đi mất. Nhân dân cùng xóm tỏa đi nhiều hướng phụ tìm, sau gần 1 giờ thì phát hiện cháu bé nằm dưới đường mương (cách nhà vài trăm mét). Cả hai mẹ con chị Nương kịp thời được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu nên thoát chết.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu khám phá hung thủ của vụ án chính là mẹ ruột của cháu bé.

Làm việc với Công an tỉnh Bạc Liêu vào ngày 11/7, Nương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Nương khai, sở dĩ bỏ con xuống mương nước, tạo hiện trường giả như một vụ bắt cóc là nhằm qua mắt gia đình bên chồng vì hoàn cảnh gia đình hiện quá nghèo, Nương sợ không nuôi nấng, chăm lo cho con được chu toàn

Công Minh
.
.
.