Không nộp "phí", chủ xe bán hoa quả bị côn đồ dùng dao chém

Thứ Ba, 23/04/2013, 21:02
Do chưa bán được hàng, anh Nam, chủ hàng bán hoa quả rong, chỉ đưa 50 nghìn đồng thay vì 100 nghìn đồng như yêu cầu của Quân, Doanh. Ngay lập tức, Doanh cầm con dao đâm vào bả vai của anh Nam...

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quân (22 tuổi) tại Thái Thụy, Thái Bình; Đàm Đức Doanh (22 tuổi), trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 3 cho đến nay, đối tượng Quân, Doanh ngang nhiên tự ý thu tiền bến bãi của các xe bán hoa quả trên đường Trần Nhân Tông (thuộc phường Dịch Vọng, Cầu Giấy). Điển hình, ngày 13/4, Quân cùng Doanh rủ nhau đi thu tiền bến bãi của các chủ hàng bán hoa quả rong, yêu cầu anh Nam nộp 100 nghìn đồng. Do chưa bán được hàng, anh Nam chỉ đưa 50 nghìn đồng, ngay sau đó Doanh xông vào cầm con dao đâm vào bả vai của anh Nam... Quá hoảng sợ, anh Nam phải đưa tiền cho bọn chúng.

Đối tượng Quân và Doanh tại cơ quan Công an.

Ngày 15/4, hai đối tượng đi xe máy dừng trước xe chở hàng rong của anh Hoàng Đắc Mạnh, yêu cầu anh Mạnh nộp tiền thu phí 100 nghìn đồng. Khi anh Mạnh nói không có tiền, lập tức đối tượng Quân rút con dao gọt hoa quả trong người và gí vào mạng sườn anh Mạnh bắt phải nộp tiền...

Cùng với thủ đoạn như trên, bọn chúng đã gây ra hơn 10 vụ cướp tài sản. Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng Lê Văn Hưởng, kẻ đồng phạm tham gia thu tiền bến bãi cùng với hai đối tượng Quân và Doanh. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ, xử lý ổ nhóm “xin đểu” ra trước pháp luật

Hiền Thanh
.
.
.