Không đội mũ bảo hiểm còn đánh CSGT

Thứ Năm, 22/04/2010, 15:48
Bị tổ Cảnh sát yêu cầu dừng xe và xử lý vi phạm vì không đội mũ, Hùng đã xông vào đánh Đại úy Thanh. Đồng bọn của Hùng còn lao tới, kẹp cổ đồng chí Thanh để “giải cứu” cho Hùng.

Ngày 20/4, Thượng tá Lê Đức Hoàn - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Viết Hùng, trú ở 15 Lê Trung Kiên, phường 1, TP Tuy Hòa và Lâm Khương Anh Tiến, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào ngày 2/3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, Đại úy Nguyễn Hồng Thanh cùng Thượng sĩ Đào Hải Dương phát hiện Nguyễn Ngọc Lượng (31 tuổi), trú ở 82 Lê Trung Kiên, phường 1 điều khiển xe máy 78V1-8505 chở Lâm Viết Hùng, cả hai không đội mũ bảo hiểm.

Khi bị tổ Cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm, thì đối tượng vi phạm không xuất trình giấy tờ. Do đó, tổ Cảnh sát tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, nhưng Hùng xông vào đánh Đại úy Thanh.

Khi Đại úy Thanh sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế, tạm giữ Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng bọn của Hùng là Tiến đi trên xe máy khác lao tới tấn công, kẹp cổ Đại úy Thanh để Hùng và Lượng lên xe máy tẩu thoát

Hữu Toàn
.
.
.