Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Thứ Tư, 08/01/2020, 14:59
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các địa phương triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng.

Ngày 8-1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet mà cơ quan chức năng vừa tấn công, triệt phá.

Cụ thể, 6 đối tượng gồm: Phan Ngọc Tuyền (SN 1984), Nguyễn Bá Toàn (SN 1988), Phan Trương Thế Hòa (SN 1991), đều trú thị xã An Khê, Gia Lai; Lê Lợi (SN 1984, trú TP Pleiku, Gia Lai); Nguyễn Thanh (SN 1987, trú huyện Mang Yang, Gia Lai) và Lương Thanh Tâm (SN 1992, trú huyện Đak Pơ, Gia Lai) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, 2 đối tượng gồm Lê Sô Níc (SN 1986, trú huyện Đak Pơ) và Hoàng Công Chí (SN 1968, trú TP Pleiku) bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Khởi tố vụ các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 28-12-2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt khám xét, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM, hàng chục máy vi tính xách tay, hơn 20 điện thoại di động và nhiều dữ liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến quá trình cá độ bóng đá. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc…

Kết quả điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch từ tháng 9-2019 đến ngày bị bắt của đường dây cá độ bóng đá này là khoảng 150 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu các đối tượng có liên quan đang lẩn trốn đến cơ quan công an trình diện và khai báo hành vi vi phạm.

An Khang
.
.
.