Khởi tố vụ án hành hạ người khác tại Trường mầm non Sao Việt

Thứ Tư, 30/06/2021, 19:14
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6/4/2021, tại Trường mầm non Sao Việt, địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 28/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài 9 giây quay lại cảnh một cháu bé đang khóc, giãy giụa, hai tay bị một người lớn giữ chặt, miệng bị nhét giẻ. Cháu bé trong video được xác định là H.N.N. (SN 2020). Còn hình ảnh trong video được cho là ghi tại Trường mầm non Sao Việt. Thời gian gần đây, người nhà nhận thấy cháu N. có nhiều biểu hiện lạ như hay giật mình, sợ tắm, sợ mọi người nên đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xác minh, làm rõ sự việc ghi trong video.

Trường mầm non Sao Việt được thành lập vào tháng 7/2020 với 3 giáo viên do bà Lê Thị Hương Giang (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ. Sau khi nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ có hành vi bạo hành với trẻ em xảy ra tại đây, UBND TP Thái Bình đã chỉ đạo UBND phường Tiền Phong tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục này, để phục vụ công tác điều tra, xác minh. 

Làm việc với cơ điều tra, Lê Thị Lành (tên thường gọi là Lý, SN 2002, hộ khẩu thường trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã khai nhận, ngày 6/4/2021, do cháu N khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chân tay cháu N, không cho cháu khóc tiếp. Lành là em ruột của Lê Thị Hương Giang và ở tại cơ sở nên thường xuyên giúp chị việc trông coi trẻ.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình tập trung điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.


LC
.
.
.