Khởi tố vụ án đánh chết thanh niên câm điếc vì sợ giật tiền

Thứ Hai, 14/03/2016, 08:58
Thấy Khanh đếm tiền, Thông (bị câm điếc bẩm sinh) tiến lại chìa tay xin tiền. Sợ Thông giật tiền, Khanh vung tay đánh Thông ngã đập đầu dẫn đến tử vong.

Ngày 13-3, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại thôn Bàu Tây, xã Đại Hòa.

Theo kết quả điều tra, sau lễ cúng đình làng thôn Bàu Tây ngày 2-2, đến khoảng 22h cùng ngày có một nhóm đối tượng rủ nhau đánh bài ăn tiền tại gian giữa của đình, bên cạnh sòng bài có Phạm Duy Khanh (20 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) đứng đếm tiền. 

Lúc này, Huỳnh Thanh Thông (28 tuổi, trú cùng thôn, bị câm điếc bẩm sinh) đã uống rượu say đến xem. 

Khi thấy Khanh đếm tiền, Thông tiến lại chìa tay xin tiền. Sợ Thông giật tiền, Khanh vung tay đánh Thông ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

N.Thi
.
.
.