Khởi tố hai cha con tấn công chốt kiểm dịch, chém Công an trọng thương

Thứ Tư, 21/07/2021, 14:33
Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dũng (54 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (32 tuổi) về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.


Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT, trong vụ việc này hành vi chính của hai bị can lúc gây án xảy ra trên địa bàn tỉnh BR-VT nên sẽ xử lý ở địa phương. 

Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh BR-VT đã thống nhất bàn giao hồ sơ của Nguyễn Quốc Bảo và bố của Bảo là Nguyễn Quốc Dũng để phía Công an tỉnh BR-VT điều tra xử lý việc hai cha con Bảo vi phạm phòng chống dịch, chém Công an xã trọng thương.

Trước đó, khoảng 9h ngày 15/7, Nguyễn Quốc Bảo (trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT) điều khiển xe mô tô biển số 72G1-13677, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi từ huyện Xuyên Mộc đến huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Khi đi đến chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân thì bị Tổ công tác của chốt kiểm dịch ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra vì vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Bị can Nguyễn Quốc Bảo tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Bảo không chấp hành mà lấy một con dao dài khoảng 20cm ra đe dọa rồi bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải. Tuy nhiên đi được một đoạn thì bị cán bộ trong chốt kiểm soát y tế số 2 đang đi tuần tra chặn lại. Tại đây, Bảo dừng xe lấy trong cốp xe ra một con dao và chạy đến đâm thẳng vào người anh Đoàn Trường Sơn, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Thắng Hải, nhưng rất may anh Sơn né kịp.

Ngay sau đó, Bảo quay đầu xe chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp để trốn. Nhận được tin báo, Thượng úy Hoàng Văn Dương - Công an xã Thắng Hải cùng lực lượng chốt kiểm dịch, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, đến địa phương vận động, mời đối tượng Bảo về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Hình ảnh hai cha con Bảo cầm rựa cố thủ trong nhà, chống đối Công an.

Tuy nhiên, Bảo không chấp hành yêu cầu mà cùng với cha ruột là Nguyễn Quốc Dũng (cùng địa chỉ với Bảo) cố thủ trong nhà. Đến khoảng 11h cùng ngày đồng chí Võ Công Dũng và đồng chí Lâm Văn Trung (Công an xã Hòa Hiệp) tiếp tục đến vận động gia đình để đưa bảo lên cơ quan Công an làm việc thì Bảo vẫn không chấp hành mà dùng một con dao rựa (dài 71,5cm, cán gỗ dài 41cm, lưỡi kim loại dài 30,5cm) chém thẳng vào đầu đồng chí Lâm Văn Trung làm vỡ mũ bảo hiểm.

Sau đó, lực lượng chức năng huy động khoảng 20 người đến vận động Bảo về trụ sở làm việc thì Bảo cùng cha mình cầm dao rựa lao ra chém loạn xạ vào lực lượng Công an. Trong đó, Bảo chém  gây trọng thương ở cánh tay trái của Thượng úy Hoàng Văn Dương, đồng thời một cán bộ Công an xã Hòa Hiệp cũng bị thương.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo lúc bị bắt giữ.

Gây án xong, Bảo và Dũng rút lui vào nhà tiếp tục cố thủ. Đến 19h30' cùng ngày thì Dũng bị bắt giữ. Bảo tiếp tục chống trả lực lượng chức năng và lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nhà. Đến sáng ngày 16/7, Bảo bị Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an huyện Hàm Tân bắt giữ, khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Còn đối với Thượng úy Hoàng Văn Dương được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, đến khoảng 21h30 ngày 15/7 các bác sĩ đã phẫu thuật nối thành công cánh tay trái bị trọng thương (bị cắt đứt phần gân cơ, phần mềm phía sau khuỷu tay, gãy lìa đầu dưới xương cánh tay), hiện sức khỏe Thượng úy Hoàng Văn Dương đã ổn định, chờ thời gian phục hồi các tổn thương..

Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời động viên, thăm hỏi sức khỏe và hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm của Thượng úy Hoàng Văn Dương.


Phú Lữ - Văn Hào
.
.
.