Khởi tố, tạm giam 4 đối tượng gây rối TTCC tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Thứ Tư, 08/05/2013, 11:12
Ngày 7/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Xuân Huy, (tức Huy “tép”), 19 tuổi, Doãn Đức Trung, 19 tuổi, Nguyễn Công Thành, 26 tuổi, cùng trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền và Kiều Quang Hoàng, 20 tuổi, trú tại khu Chợ Con, quận Lê Chân, Hải Phòng do liên quan đến vụ “gây rối trật tự công cộng” ngày 21/4, xảy ra tại khu đất Dự án xây dựng nhà máy giầy xuất khẩu của Công ty cổ phần Hoa Thành thuộc thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Trước đó, khoảng 12h, ngày 21/4, tại khu đất Dự án xây dựng nhà máy giầy xuất khẩu của Công ty cổ phần Hoa Thành xảy ra vụ việc xô xát giữa hàng chục đối tượng côn đồ với những người dân địa phương khiến một số người dân bị thương.

Ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng", ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 28/4, cơ quan CSĐT đã bắt được một đối tượng, ba đối tượng tiếp theo đã đến cơ quan Công an đầu thú. Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng vào cuộc.

Ngày 25/4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi UBND TP Hải Phòng truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ ẩu đả, xô xát giữa những người dân xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ngày 3/5, UBND TP Hải Phòng đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả bước đầu giải quyết vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Đăng Hùng
.
.
.