Khởi tố nữ tài xế taxi gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Thứ Sáu, 04/01/2019, 17:32

Theo cơ quan Công an, nồng độ cồn của tài xế Hân sau tai nạn đo được là 1.108mg/1 lít khí thở. Kiểm tra hộp đen, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/h.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, chiều ngày 4-1, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi), ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tối ngày 1-1, chị Đỗ Thục Hân đưa nhóm bạn tới một nhà hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để tổ chức sinh nhật. Tại đây, cả nhóm đã sử dụng các loại nước uống có cồn. Khuya cùng ngày, chị Hân điều khiển xe taxi 49A - 174.72 chở theo 5 người lưu thông theo hướng thị trấn Liên Nghĩa về xã Ninh Gia với tốc độ cao.

Hai phương tiện bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Khi tới tổ dân phố Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, xe taxi đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 49V-6202 do anh Nguyễn Văn Huy (29 tuổi), ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, xe taxi mất lái, tông vào một cây xanh bên đường.

Hậu quả, anh Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (29 tuổi), cùng ngụ tại xã Ninh Gia và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi), thường trú tại tỉnh Long An, tử vong tại chỗ. Nữ tài xế Đỗ Thục Hân, anh Hồ Trọng Hùng (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Hồng Lụa (23 tuổi), cùng ngụ tại xã Ninh Gia và Nguyễn Văn Huy bị thương nặng được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu. 

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo cơ quan Công an, nồng độ cồn của tài xế Hân sau tai nạn đo được là 1.108mg/1 lít khí thở. Kiểm tra hộp đen, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/h. 

Khắc Lịch
.
.
.